Bé trai sơ sinh bị gãy xương đùi sau sinh mổ

GD&TĐ - Ngày 22/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về trường hợp bé trai sơ sinh bị gãy xương đùi trong khi mổ lấy thai.

Cháu bé vừa chào đời đã bị gãy chân Ảnh: Sở Y tế Quảng Nam.
Cháu bé vừa chào đời đã bị gãy chân Ảnh: Sở Y tế Quảng Nam.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, vào 9 giờ ngày 22/12, các bác sĩ Phòng sinh Khoa Phụ sản BV Đa khoa Quảng Nam tiến hành hội chẩn mổ lấy thai cho sản phụ N.T.M.T. (19 tuổi; ngụ tỉnh Quảng Nam) với chẩn đoán thai con so 40 tuần, ngôi ngược.

Ê-kip lấy thai gồm có bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Ý và bác sĩ Nguyễn Thế Tuấn. Theo báo cáo, trong quá trình phẫu thuật lấy thai, tử cung bị co bóp chặt nên khi lấy thân em bé hơi khó khăn. Các bác sĩ sau đó đã đưa được cháu bé ra ngoài, cân nặng 3,1 kg.

Cũng theo báo cáo, sau khi chào đời, phản xạ và hoạt động tay chân bé không có biểu hiện bất thường. Sau sinh, mẹ và bé được bác sĩ, nữ hộ sinh khám, chăm sóc thường quy tại khu hậu phẫu thuật.

Sau đó, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng đùi trái của trẻ sưng nề nhẹ, không bầm tím; kết quả chụp phim cháu bé bị gãy xương đùi trái. Cháu bé đã được Khoa Phụ sản đã cùng Khoa Ngoại chấn thương thực hiện mổ, nắn bó bột chậu đùi bàn chân trái.

Hội đồng khoa học của bệnh viện đã họp và kết luận đây là sự cố y khoa hiếm gặp xảy ra ở những trường hợp mổ lấy thai ngôi ngược, có tử cung co bóp chặt. Phía bệnh viện cũng kết luận, khoa Phụ sản đã làm đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật; tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử tốt.

BV Đa khoa Quảng Nam nhận thấy, Khoa Phụ sản thiếu sót khi đã không tư vấn hết các sự cố y khoa có thể xảy ra cho gia đình và sản phụ trước cuộc sinh mổ; từ đó, bệnh viện cần tăng cường công tác tư vấn, giải thích cho người bệnh và người nhà hơn nữa.

Hiện bé trai có sức khỏe ổn định, bệnh viện cũng chuẩn bị tháo bột và cho xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.