Đặc biệt, vành tai phải của bé gần như đứt rời hoàn toàn, kèm theo nhiều vết thương sâu trên đầu và tay, nguy cơ nhiễm trùng cao.
Gia đình cho biết, trẻ bị chó nhà bà nội tấn công trong lúc chơi. Ngay sau tai nạn, trẻ được sơ cứu tại Bệnh viện Chương Mỹ rồi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ cho biết, vành tai phải của trẻ gần như đứt rời, chỉ còn dính một cầu da nhỏ 2,5cm. Trẻ có nhiều vết thương rách sâu trên đầu, cánh tay, chảy máu nhiều. Nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử cao, cần can thiệp phẫu thuật.
Theo bác sĩ Hùng Anh, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, khi tiếp nhận ca bệnh, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng hoàn thiện xét nghiệm và phẫu thuật vi phẫu cấp cứu cho trẻ với hai mục tiêu chính là loại bỏ mô tổn thương để ngăn ngừa nhiễm trùng, cố gắng bảo tồn tối đa vành tai, đảm bảo chức năng và thẩm mỹ.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ sụn vành tai và sụn ống tai ngoài của trẻ bị đứt rời. Mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng, phần da tai có dấu hiệu tím tái. Sau phẫu thuật, trẻ tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng toàn thân và vết mổ ổn định.
Theo các bác sĩ, tai nạn chó cắn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em. Chó cắn không chỉ gây tổn thương về thể chất như đứt rời bộ phận, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại nếu không được điều trị kịp thời.
Do đó, phụ huynh cần lưu ý luôn giám sát trẻ khi tiếp xúc với vật nuôi, hướng dẫn con cách chơi an toàn với chó. Nếu trẻ bị chó cắn, hãy xử lý ngay bằng cách rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng ít nhất 15 phút. Sau đó, sát trùng bằng cồn hoặc betadine, băng nhẹ vết thương, không khâu kín, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra và tiêm phòng.