Bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh học sinh THPT Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 3 ngày “vượt nắng, thắng mưa”, 513 vận động viên đến từ 57 trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 6 nội dung tại Hội thao GDQPAN.

Trao cờ cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba.
Trao cờ cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba.

Chiều 28/10, tại TP Buôn Ma Thuột, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) học sinh THPT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, năm học 2022-2023.

Tham dự bế mạc có ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thao; Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu bế mạc Hội thao.

Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu bế mạc Hội thao.

Phát biểu bế mạc, ông Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: "Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, thao trường đã có nhiều chỗ bùn lầy. Nhưng với quyết tâm của các em học sinh; sự nỗ lực của Ban Giám khảo, Ban tổ chức và các đơn vị hỗ trợ, Hội thao đã thành công tốt đẹp. Trong đó, có những dấu ấn đặc biệt, như 5 kỷ lục của Hội thao được phá ở nội dung 'tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày'. Có 5 vận động viên đạt 30 điểm tuyệt đối ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1...".

Cũng theo ông Khoa, Hội đồng GDQPAN tỉnh tổ chức Hội thao định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQPAN cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy và học tập ở các trường THPT.

Thông qua Hội thao, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả dạy học môn GDQPAN của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo việc dạy và học ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Ban tổ chức trao Cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao Cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải Khuyến khích.

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã tặng Cờ toàn đoàn cho 8 đơn vị, gồm: giải Nhất - THPT Nguyễn Chí Thanh; giải Nhì - THPT DTNT N’Trang Lơng; giải Ba - THPT Võ Nguyên Giáp; các Trường THPT Lắk, Võ Văn Kiệt, Lê Quý Đôn, Phan Đình Phùng, Krông Bông đạt giải Khuyến khích.

Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức Hội thao.

Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức Hội thao.

Tặng Cờ đồng đội cho 7 tập thể, gồm: THPT DTNT N’Trang Lơng - giải Nhất; THPT thực hành Cao Nguyên - giải Nhì; THPT Việt Đức và THPT Hồng Đức đồng hạng Ba; các Trường THPT Lê Quý Đôn, Lý Tự Trọng, THCS và THPT Đông Du đạt giải Khuyến khích.

Ban tổ chức tặng Cờ đồng đội cho các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Ban tổ chức tặng Cờ đồng đội cho các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 33 vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức Hội thao.

Ban tổ chức trao Giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao.

Ban tổ chức trao Giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao.

Kỳ Hội thao lần thứ VII sẽ được Hội đồng GDQPAN tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào năm 2024.

Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, năm học 2022-2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28/10/2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Có 513 học sinh đến từ 57/60 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp THPT trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 6 nội dung ở cả 3 khối lớp 10, 11 và 12. Có 56 trường THPT đăng ký thi đấu đủ 6 nội dung. 6 nội dung thi đấu gồm: đội ngũ Tiểu đội; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; ném lựu đạn xa trúng đích; chạy vũ trang 800m (nam – nữ) và bắn súng AK bài 1 (tư thế nằm bắn có tỳ).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ