Bê-la-rut muốn cùng Ukraine chế tạo tên lửa hành trình với độ chính xác cao

GD&TĐ - Tại Diễn đàn các khu vực của Bê-la-rut và Ukraine, Tổng thống Bê-la-rut đã nói về việc tạo ra một tên lửa hành trình với độ chính xác cao, có khả năng tấn công thẳng vào đồn bốt của địch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bê-la-rut dự định sẽ canh tranh sòng phẳng trong việc chế tạo vũ khí tên lửa với Mỹ, Nga và Trung Quốc – các quốc gia hiện đang được coi là những cường quốc trong lĩnh vực này.

Trước đó, ông Alexander Lukashenko đã tuyên bố về việc Bê-la-rut sẽ phát triển các tên lửa có độ chính xác tuyệt đối. Như báo chí Bê-la-rut nói, đây sẽ là một tên lửa có khả năng “bay thẳng vào bốt địch”.

Theo các nhà phân tích, Bê-la-rut đang muốn tạo ra các tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Giới lãnh đạo chính trị-quân sự của quốc gia này dường như đang muốn trở thành các nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực kĩ thuật quân sự, người sở hữu những vũ khí tối tân nhất.

Theo Tổng thống Bê-la-rut, nếu quốc gia này hợp tác với Ukraine thì việc tạo ra tên lửa hành trình mới có thể sẽ được thực hiện trong vòng 1,5-2 năm. Trong trường hợp không nhận được sự hợp tác từ phía Ukaine, Bê-la-rut sẽ mất khoảng 4-5 năm để hoàn thành công việc này.

Đáng chú ý là trước đó, Bê-la-rus đã từ chối hợp tác với Nga trong lĩnh vực chế tạo tên lửa.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ