Bé gái tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn mì tôm

Hai cháu bé tự nấu mì tôm ăn sau đó bị đau bụng, được người nhà đưa vào viện cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.

Bé gái tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn mì tôm

Chiều ngày 16/11, Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa tiếp nhận hai bệnh nhi nhập viện cấp cứu do ngộ độc thức ăn, trong đó một cháu đã tử vong ngoại viện.

Bé gái tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn mì tôm

Cháu Nguyễn Giác Sang đang được cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân tử vong là cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2008, trú thôn 2, xã Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông); cháu Nguyễn Giác Sang (SN 2012, em ruột Trang) vẫn đang cấp tại bệnh viện.

Theo người nhà nạn nhân, sáng ngày 14/11, hai cháu được mẹ mua cho bánh mì kẹp thịt để ăn sáng. Chiều cùng ngày, trong lúc ở nhà chơi, hai cháu tự nấu mì tôm để ăn.

Hai cháu bé sau đó có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song cấp cứu. Các nạn nhân được chuyên lên tuyến trên do tình trạng nguy cấp. 

Bác sĩ Nguyễn Y Đông – Trưởng Khoa hồi sức, cấp cứu cho biết, cháu Sang nhập viện có triệu chứng ngộ độc, không ăn uống được mà phải truyền dinh dưỡng tĩnh mạch.

Theo Vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.