Bé gái ở Bà Rịa - Vũng Tàu mắc căn bệnh cực kỳ hiếm cần giúp đỡ

GD&TĐ - Bé gái Phạm Ngọc Anh (SN 2020), trú tại ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), mắc phải Hội chứng Lyell.

Hình ảnh bé Phạm Ngọc Anh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Hình ảnh bé Phạm Ngọc Anh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hiện tại, Phạm Ngọc Anh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch: Cơ thể bất động hoàn toàn, lở loét miệng, mắt, mũi; khuôn mặt phù nề và biến dạng; toàn thân phồng rộp và đau đớn. Bé không thể ăn uống mà chỉ có thể truyền sữa và truyền dịch.

Bố của Phạm Ngọc Anh là anh Phạm Văn Tiến chia sẻ trong nỗi đau nghẹn ngào, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi.

Cách đây hơn 10 ngày, khi Ngọc Anh đang gửi mẫu giáo thì phát hiện bị sốt cao, người mệt, chán ăn…

Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa thăm khám. Sau khi nhập viện và theo dõi đến chiều tối toàn thân bé bị phồng rộp, gia đình lập tức xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị cho đến nay.

Gia đình anh Tiến đã dốc hết sức, chạy vạy khắp nơi để xoay sở viện phí và chi phí điều trị cho con, nhưng đến nay đã kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục lo cho bé vì tình trạng bệnh quá nặng, khả năng phải điều trị lâu dài, chi phí sẽ tiếp tục tăng cao (hiện chi phí lên đến hơn 32 triệu đồng/ngày, toàn bộ là thuốc nhập khẩu).

Với chi phí quá lớn như vậy, trong khi vợ anh Tiến lại không có việc làm và chỉ vài ngày nữa sẽ sinh nở, còn bản thân anh là lao động tự do, gia đình lại thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn đã được UBND xã Hòa Long xác nhận.

Không còn cách nào khác, gia đình anh thông qua Báo Giáo dục & Thời đại khẩn cầu mọi người mở lòng từ bi chia sẻ, giúp đỡ bé Phạm Ngọc Anh có thêm chi phí tiếp tục điều trị, giành giật sự sống.

Trên tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Ban Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại gửi thông điệp “Lan tỏa yêu thương” đến các tổ chức, cá nhân... Mỗi lời chia sẻ, mỗi tấm lòng cứu giúp, dù nhỏ, cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho gia đình và cho bé Phạm Ngọc Anh trong lúc ngặt nghèo này.

Hội chứng Lyell có tên khoa học là “Hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc – Toxic Epidermal Necrolysis”. Đây là bệnh lý nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, khiến lớp biểu bì da bị tách rời khỏi cơ thể, dễ dẫn đến nhiễm trùng và biến chứng đa cơ quan.

Tỷ lệ mắc bệnh này rất hiếm, chỉ khoảng 2 người/triệu dân. Mỗi ca điều trị đều rất khó khăn và tốn kém.

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về:

Báo Giáo dục & Thời đại; Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoặc chuyển đến số tài khoản 119 00000 5663, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 2; Tên tài khoản: Cơ quan thường trú Báo Giáo dục và Thời đại tại TPHCM.

Hoặc liên hệ số điện thoại 0969.553679, chuyển khoản trực tiếp cho cha của bé: Phạm Văn Tiến, Ngân hàng BIDV, Số tài khoản 7621470035.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ