Bé gái 8 tuổi giành giải Nhất thể loại Ca mới cuộc thi "Măng non quan họ - Tiếng hát họa mi"

GD&TĐ - Với chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, cô bé 8 tuổi - Lê Phạm Thùy Dương  giành giải Nhất cuộc thi “Măng non quan họ - Tiếng hát họa mi” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2021.

Ông Phạm Đăng Thắng - Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh - trao giải nhất cho thí sinh Lê Phạm Thuỳ Dương.
Ông Phạm Đăng Thắng - Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi Tỉnh Bắc Ninh - trao giải nhất cho thí sinh Lê Phạm Thuỳ Dương.

Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Văn nghệ, thể thao và giải trí (Đài PT - TH Bắc Ninh) tổ chức Chung kết sân chơi “Măng non quan họ- Tiếng hát họa mi” mở rộng năm 2021.

Đối tượng tham gia sân chơi là thiếu nhi (độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi) đang học tập và sinh hoạt tại các Trường Tiểu học, THCS, Câu lạc bộ nghệ thuật trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung thi gồm 2 thể loại là Quan họ và Ca mới. Hình thức thi gồm đơn ca và song ca theo các lứa tuổi (lứa tuổi 1 từ 8 đến 11 tuổi; lứa tuổi 2 từ 12 đến 15 tuổi).

Sân chơi năm nay thu hút 70 thí sinh đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và tỉnh Bắc Giang. Trải qua 2 vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 27 thí sinh thuộc thể loại đơn ca và 5 cặp song ca vào vòng Chung kết.

Kết quả, về thể loại Quan họ, Ban Tổ chức trao: Giải Đặc biệt thể loại đơn ca cho thí sinh Tạ Bình Dương (lứa tuổi 2), huyện Quế Võ; giải Nhất thể loại đơn ca cho thí sinh Cao Hồng Anh (lứa tuổi 1), huyện Yên Phong và Nguyễn Thị Huyền (lứa tuổi 2), thành phố Bắc Ninh; giải Nhất thể loại song ca cho cặp đôi thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh và Nguyễn Thị Phương Thảo, huyện Tiên Du.

Lê Phạm Thuỳ Dương được Ban giám khảo đánh giá là thí sinh hát thể loại Ca mới tốt nhất.
Lê Phạm Thuỳ Dương được Ban giám khảo đánh giá là thí sinh hát thể loại Ca mới tốt nhất.

Về thể loại Ca mới, trao Giải Nhất cho thí sinh Lê Phạm Thùy Dương (lứa tuổi 1) và Bùi Như Quỳnh (lứa tuổi 2), thành phố Bắc Ninh. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 10 giải Nhì và 15 giải Ba cho các thí sinh đạt giải.

Thí sinh Lê Phạm Thuỳ Dương 8 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng được Ban giám khảo đánh giá là thí sinh hát thể loại Ca mới tốt nhất.

Thí sinh đã biểu diễn xuất sắc 2 bài hát ở phần thi của mình. Bài 1 là bài “ Em bé quê” bài 2 là bài “Màu áo chú bộ đội".

Lê Phạm Thùy Dương vốn là cô bé được thừa hưởng xu hướng yêu thích nghệ thuật từ cả cha và mẹ. Cha em là bộ đội công tác trong Trường Sĩ quan Chính trị, nên từ bé đã được các chú bộ đội yêu mến và động viên ca hát. Mới ba, bốn tuổi, cô bé đã bước ra sân khấu lớn trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng trăm chiến sỹ.

Mẹ của Thùy Dương cũng là người yêu ca hát, vì thế nên ngay từ nhỏ, em đã sớm được mẹ xây dựng định hướng cho năng khiếu âm nhạc của mình. Mẹ đã truyền cho Thùy Dương cảm hứng, chỉ cho bé cách hát và đồng hành cùng con gái trong cuộc thi đầu tiên mà con tham gia: Cuộc thi “Măng non quan họ - Tiếng hát họa mi” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2021.

Trên sân khấu “Măng non quan họ - tiếng hát họa mi" tỉnh Bắc Ninh 2021, với giọng hát nội lực, cao vút và trong sáng, Thùy Dương từng bước gây được sự chú ý và niềm tin yêu của khán giả. Từ bài hát đầu tiên “Hạt gạo làng ta”, đến tiết mục chung kết “Màu áo chú bộ đội”, cô bé đã chinh phục được Ban Giám khảo, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Bước ra từ cuộc thi “Măng non quan họ - Tiếng hát họa mi” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2021, Lê Phạm Thùy Dương dường như tự tin hơn hẳn. Nếu như trước đây, em vốn là cô bé nhút nhát nhưng nhờ được trải nghiệm, va chạm và quen biết những người bạn mới qua cuộc thi lần này, giờ đây cô bé đã cởi mở, sôi nổi hơn trong cuộc sống.

Mẹ của Lê Phạm Thùy Dương cho biết, giờ đây em đã có thể mạnh dạn tham gia các cuộc thi khác, sẵn sàng để được tôi luyện trong môi trường nghệ thuật và đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc tại các cuộc thi cấp thành phố, cấp tỉnh trong tương lai.

Thùy Dương cũng nói rằng, ước mơ lớn nhất của em là được trở thành ca sĩ, để có thể mang tiếng hát phục vụ khán giả khắp nơi. Mỗi khi được hát, em cảm thấy rất vui. Nhưng em cũng biết, nhiệm vụ bây giờ của em là phải tập trung học thật tốt, để có thật nhiều kiến thức bổ trợ cho ước mơ sau này của mình.

Được biết, ở trường tiểu học, Lê Phạm Thùy Dương được thầy cô và các bạn yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của trường, của lớp.

Cuộc thi “Măng non quan họ - tiếng hát họa mi" tỉnh Bắc Ninh 2021 là sân chơi nhằm tuyên truyền, quảng bá, gìn giữ và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh tới đông đảo thế hệ trẻ. Đồng thời, tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của các Câu lạc bộ măng non quan họ. Qua đó, thu hút các em vào những hoạt động sinh hoạt tập trung, lành mạnh, bổ ích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Kim Sang Sik chính thức nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam.

AFC đưa tin về HLV Kim Sang Sik

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã đăng tải bài viết đưa tin về việc VFF bổ nhiệm ông Kim Sang Sik làm HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam.