Bắc Ninh gặp mặt động viên đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sáng 10/2, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) tổ chức chương trình gặp mặt, động viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm học 2021-2022. Tham dự có Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan. 

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh động viên học sinh tham dự kỳ thi HSG cấp tỉnh.
Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh động viên học sinh tham dự kỳ thi HSG cấp tỉnh.

Cùng dự có ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, đại diện lãnh đạo Phòng, ban chuyên môn thành phố, Ban Giám hiệu các trường THCS, đặc biệt là 156 học sinh trong đội tuyển chuẩn bị tham dự kỳ thi.

Ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh cho biết, năm học 2020-2021, trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố xếp thứ Nhất cả về số lượng và chất lượng giải.

Cụ thể, học sinh thành phố với 92 giải, trong đó 9 giải Nhất, 30 giải Nhì, 26 giải Ba và 27 giải Khuyến khích. Tiêu biểu là các đội tuyển Toán 8, tiếng Anh 8, Hóa 9, tiếng Anh 9, Địa lý 9, Lịch sử 9. 

Bước sang năm học 2021-2022 ngành Giáo dục thành phố Bắc Ninh tiếp tục có những giải pháp quyết liệt phòng chống Covid-19. Qua đó, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh, thầy cô và cùng chung tay với toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa, động viên thầy cô giáo các đội tuyển.
Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa, động viên thầy cô giáo các đội tuyển.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng HSG được ngành Giáo dục thành phố quan tâm và có những giải pháp phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua.

Cụ thể, năm học 2021 -2022, tổng số học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh ở 12 đội tuyển với 130 em đi thi.

Trong đó, lớp 8 thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh với 45 em học sinh tham gia. Khối 9 thi 9 môn với 85 em học sinh tham gia. Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo có 111 em dự thi, các trường THCS trên địa bàn thành phố có 19 em được chọn vào đội tuyển chính thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.