Bayern Munich đi vào “huyền thoại” với cú ăn 6 vĩ đại

GD&TĐ - Bayern Munich trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử đoạt cú ăn 6 vĩ đại trong một mùa giải, sau chiến thắng 1-0 trước Tigres ở chung kết FIFA Club World Cup tối 11/2.

Các cẩu thủ Bayern Munich nâng cao danh hiệu thứ 6 trong năm 2020.
Các cẩu thủ Bayern Munich nâng cao danh hiệu thứ 6 trong năm 2020.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thời gian của giải đấu khiến Ban tổ chức phải dời phiên bản năm 2020 sang năm 2021, nhưng dù sao thì chiến lược gia Hansi Flick cũng đã lấp đầy tủ cúp của Bayern Munich.

Kể từ khi được bổ nhiệm “chữa cháy” cho đội bóng xứ Bavaria vào tháng 11/2019, nhà cầm quân này đã “lượm” mọi danh hiệu, bao gồm Bundesliga, Cup Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cup Đức, Siêu Cup Châu Âu và FIFA Club World Cup.

Nhà vô địch Concacaf, Tigres là chướng ngại vật cuối cùng của “Hùm xám” nhưng họ đã đả bại nhờ bàn thắng duy nhất của Benjamin Pavard.

Cầu thủ người Pháp có mặt đúng lúc đá bồi vào khung thành trống sau cú đấm bóng của thủ môn Nahuel Guzman trúng Robert Lewandowski bật ra ngay trong cấm địa ở phút 59.

Ban đầu trọng tài Esteban Ostojich không công nhận bàn thắng vì cho rằng Lewandowski việt vị, nhưng VAR lại công nhận vì thấy anh vẫn đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Tigres.

Chiến thắng tranh cãi trên đất Qatar giúp gã khổng lồ nước Đức ngang bằng kỷ lục tưởng chừng như “vô tiền khoáng hậu” mà chiến lược gia Pep Guardiola từng làm được khi dẫn dắt Barcelona năm 2009.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.