Bẫy Kursk đã đóng, cái giá phải trả bằng Donbass

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, cái bẫy Kursk đã sập, hút hết lực lượng dự bị Ukraine, khiến Kiev phải trả giá bằng Donbass.

Bẫy Kursk đã đóng, cái giá phải trả bằng Donbass

Các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng trên thế giới gần đây đã có nhiều bài viết phân tích về những sai lầm của cuộc phiêu lưu quân sự ở Kursk, dẫn đến tổn thất nặng nề về lãnh thổ và con người đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Donbass.

Các lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine, hiện đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga ở Donbass, đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn khi không còn lực lượng để tăng viện hoặc thay thế, trong bối cảnh cạn sạch các vũ khí, trang bị hạng nặng.

Ví dụ, tạp chí Mỹ Forbes trong ấn phẩm của mình đã thu hút sự chú ý đến tình hình khó khăn mà Lữ đoàn 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải ở Vuhledar (Ugledar), miền nam Donetsk.

Theo bài viết, một lữ đoàn chỉ còn hai nghìn người đã đóng giữ các vị trí ở Ugledar trong suốt 20 tháng qua. Trong khoảng thời gian này, các đơn vị của lữ đoàn này đã kiệt sức và bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng không được thay quân, dần dần ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của họ.

Forbes cho biết thêm, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang bao vây Ugledar từ hai bên sườn, cắt đứt đường rút lui của các chiến binh của chế độ Kiev.

Hôm 23/9, các đơn vị Nga đã tiến vào khu phát triển đô thị cao tầng ở phía nam thành phố và giành được chỗ đứng trong đó và lấy nó làm bàn đạp tiếp tục phát triển thế tấn công.

Ấn phẩm Mỹ chỉ ra rằng, Bộ chỉ huy Ukraine không thể làm được gì khác ngoài việc bất lực nhìn các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tiêu diệt ở khắp chiến trường Donbass, vì mặt trận tấn công của Nga rất rộng, có quá nhiều những khu vực có nguy cơ bị mất giống như Ugledar, ví dụ như Kupiansk, Pokrovsk, Mirnograd, Kurakhovo, Orikhiv…

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện phải căng mình giữ các vị trí đã chiếm được ở khu vực Kursk của Nga, để cho phép tổng thống nước này trình bày “kế hoạch chiến thắng” tại Hoa Kỳ.

Trong khi đó, tờ báo BILD của Đức lại có bài viết về thực trạng những đơn vị Ukraine bảo vệ thành phố Kurakhovo (Kurakhove), khi bị Lực lượng vũ trang Nga tấn công từ hai hướng.

Nhà phân tích quân sự của tờ BILD là chuyên gia Julian Röpke, người đã đến thăm Kurakhove, cho biết, tình hình đối với quân đội Ukraine đang bảo vệ khu vực này cũng rất khó khăn.

Ông cho biết, những người lính Ukraine ở đây nói rằng, cả khu vực ầm vang vì tiếng pháo và tiếng bom FAB từ những cuộc tấn công hỏa lực dữ dội của Nga nhưng họ bất lực, không có cách nào để chống lại những cuộc không kích này, bởi trong tay không có bất cứ hệ thống phòng không nào có thể bắn xa tới 40-50 km để bắn hạ máy bay đối phương.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cho biết, cái bẫy Kursk đã sập và Kiev đang phải trả giá vì cuộc phiêu lưu quân sự của mình, bằng các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Donbass.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ