Bây giờ là lúc…

GD&TĐ - Bây giờ là lúc các đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện lời cam kết của mình với cử tri.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trước khi đề cập đến việc thực hiện những lời hứa của đại biểu, cũng xin được thở phào vì cho đến lúc này, chưa có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra, từ an ninh trật tự đến việc phòng chống dịch Covid-19, ở tất cả các điểm bỏ phiếu.

Gần 70 triệu cử tri đi bầu cử trong lúc dịch giã tứ bề mà không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào, đó là một điều đáng để mừng.

Để có được điều “đáng mừng” ấy, ngoài sự đồng lòng của toàn dân, sự điều hành của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19… còn có sự may mắn nữa.

Ban bầu cử từ Trung ương đến địa phương và Ban phòng chống dịch các cấp đã có sự phối hợp rất nhịp nhàng với chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang của quân đội và công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự trước và trong ngày bầu cử.

Nhưng quan trọng hơn cả là bảo đảm an toàn tuyệt đối để cử tri đi bỏ phiếu mà không phải sợ lây nhiễm dịch Covid-19. Cơ quan chức năng đã đưa ra các kịch bản, kể cả kịch bản xấu nhất về việc lây nhiễm Covid-19 trong ngày bầu cử để cơ quan chuyên môn có cách ứng phó kịp thời.

Trong ngày bầu cử lần này, cử tri cùng lúc làm hai việc: Trước tiên là lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để bỏ lá phiếu, gửi gắm niềm tin của mình vào đó; thứ hai là luôn “cảnh giác” với dịch Covid-19 bằng việc chấp hành nghiêm túc quy định của ngành y tế trong quá trình đi bỏ phiếu.

Tuân thủ nguyên tắc “5K” mà ban phòng chống dịch đã khuyến cáo lâu nay, song đối với tính đặc thù của bầu cử thì việc “không tụ tập đông người” là điều không thể, từ việc tiếp xúc cử tri đến lúc đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, do tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Ban phòng chống dịch nên những sự cố liên quan đến dịch Covid-19 đã không xảy ra, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Còn không bao lâu nữa, danh sách những người trúng cử sẽ được công bố cho toàn dân. Những đại biểu chẳng may không trúng cử lần này cũng không nên lấy đó làm điều phiền muộn.

Hôm nay mình chưa xứng đáng để nhận được sự tín nhiệm của cử tri thì lần sau, nhất định sẽ khắc phục được những nhược điểm đó. Dẫu sao đây cũng là cuộc trải nghiệm không dễ có trong đời mỗi người .

Còn với những người trúng cử, ngoài niềm vui còn có cả trách nhiệm trước cử tri nữa. Cam kết với dân sẽ thực hiện những phương hướng đề ra khi tiếp xúc cử tri, các đại biểu sẽ phải nỗ lực rất nhiều để những cam kết ấy thành hiện thực. Nhất cử nhất động, từ nghị trường đến công sở, các đại biểu ấy luôn được sự giám sát chặt chẽ của cử tri.

Chúng ta vui mừng vì một kỳ bầu cử thành công trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo.

Cử tri bây giờ chỉ còn biết mong chờ vào những quyết sách của quý vị qua mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND. Mỗi quyết sách của quý đại biểu sẽ quyết định rất lớn cho vận mệnh quốc gia và cho mỗi người dân.

Cử tri luôn mong chờ sự sáng suốt của các đại biểu như họ từng sáng suốt để lựa chọn quý vị khi quyết định bỏ lá phiếu bầu người đại diện cho mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ