Bầu Đức ‘chơi lớn’ tại giải châu lục

GD&TĐ - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) quyết định tặng toàn bộ 12.000 vé cho người hâm mộ ở lượt cuối bảng H giải AFC Champions League.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ bước vào trận cuối giải châu lục bằng cuộc đối đầu với Sydney FC trên sân Thống Nhất ngày 1/5.

Đây sẽ là trận đấu quyết định đến vị trí thứ ba của bảng H giải AFC Champions League khi kết thúc 5 vòng đấu cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Sydney FC đều có cùng 2 điểm.

Theo nhiều nguồn tin, bầu Đức muốn biến trận đấu cuối cùng gặp Sydney FC trở thành dịp để tri ân người hâm mộ. Vì thế, ông quyết định bỏ tiền mua toàn bộ 12.000 vé trận đấu trên sân Thống Nhất để tặng họ.

“Khán giả ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn yêu mến Hoàng Anh Gia Lai vì thế tôi muốn tri ân họ”, bầu Đức chia sẻ với truyền thông: “Ngày 1/5 còn là dịp lễ. Cho nên, tôi muốn gửi tặng chút tấm lòng, tạo cơ hội cho khán giả đến sân thưởng thức bóng đá trong ngày nghỉ lễ”.

Bầu Đức mua toàn bộ 12.000 vé tặng người hâm mộ thưởng thức trận Hoàng Anh Gia Lai đấu Sydney FC.

Bầu Đức mua toàn bộ 12.000 vé tặng người hâm mộ thưởng thức trận Hoàng Anh Gia Lai đấu Sydney FC.

Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát vé tại Cổng A1, Cổng số 7 và Cổng số 8 sân Thống Nhất từ 8h30 ngày 29/4. Mỗi khán giả nhận hai vé, cho đến khi phát xong.

Được biết, vé thông thường tại AFC Champions League, có ba mệnh giá gồm: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Ước tính, nếu mua hết 12.000 vé bầu Đức sẽ phải bỏ ra số tiền trên dưới 1 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.