Bầu Đức ca ngợi Kiatisak đẳng cấp nhất Đông Nam Á

GD&TĐ - Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định Kiatisak sẽ gắn bó lâu dài với HAGL và hết lời ngợi khen chiến lược gia người Thái.

Bầu Đức ca ngợi Kiatisak đẳng cấp nhất Đông Nam Á

Thời gian gần đây, thông tin Zico Thái sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 xuất hiện dày đặc trên truyền thông xứ Chùa vàng khiến không ít các fan hâm mộ của CLB HAGL tỏ ra hoang mang.

Tuy nhiên, Kiatisak đã chính thức lên tiếng xác định tương lai vào sáng ngày 24/9.

Trao đổi với Tri thứ trực tuyến, Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: "Kiatisak sẽ gắn bó rất lâu dài chứ không phải lâu dài nữa. Tôi với cậu ấy thì lạ gì, duyên nợ rất nhiều. Ở Đông Nam Á này, ai hơn Kiatisak nữa!.

Không có cúp châu Á thì tôi vẫn chuẩn bị chứ có gì đâu. Xưa giờ làm bóng đá, tôi có lúc hứng, lúc nản nhưng tôi phải tự trấn an mình mà phục vụ người dân Gia Lai".

Hiện tại, HLV Kiatisak đang nghỉ ngơi ở quê nhà Thái Lan. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các học trò vẫn được nhà cầm quân sinh năm 1973 thường xuyên để ý.

Đồng thời chiến lược gia người Thái vẫn dõi theo từng bước tiến của đội bóng quê hương. Gần nhất sau kết quả bốc thăm của AFF Cup 2020, HLV Kiatisak trả lời báo chí Thái Lan: 

"ĐT Thái Lan nằm ở bảng nhẹ hơn so với Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo bị xếp vào thế khó khi chạm trán với Malaysia, Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan có cơ hội lớn để góp mặt ở chung kết. Quan trọng nhất là phải đăng quang để lấy lại niềm tin của khán giả.

Tôi mong muốn Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2021. Đó sẽ là trận đấu trong mơ".

Dự kiến HLV Kiatisak sẽ trở lại HAGL vào tháng 11 tới để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Với việc dẫn đầu bảng xếp hạng V.League, đội bóng phố Núi có cơ hội lớn đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ