Bắt xe ô tô vận chuyển số lượng lớn đồ chơi kích động bạo lực

GD&TĐ - Công an Thanh Hóa vừa kiểm tra, bắt giữ xe ô tô tải BKS: 51C – 56595 do Mai Xuân Ngọt, sinh năm 1989, ở Mỹ Phụng, Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên điều khiển, vận chuyển số lượng lớn đồ chơi kích động bạo lực không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực không xuất xứ.
Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn đồ chơi bạo lực không xuất xứ.

Cụ thể: Vào 23h15 ngày 08/08/2017 tại km 335 QL1A, thuộc xã Quảng Phong, Quảng Xương (Thanh Hóa) tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng PC67 Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe ô tô tải BKS: 51C - 56595 do lái xe Mai Xuân Ngọt điều khiển, vi phạm lỗi: “Không có Giấy phép lái xe”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa là đồ chơi kích động bạo lực, do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, gồm: 1.120 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em các loại, 1.020 kiếm nhựa đồ chơi trẻ em các loại, 920 con quay đồ chơi trẻ em, 3.000 kèn nhựa đồ chơi các loại và 900 chiếc bật lửa.

Theo lời khai của lái xe, số hàng trên được chở từ Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành bàn giao đối tượng và toàn bộ số hàng hóa, phương tiện nói trên cho cơ quan chức năng xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảm căng thẳng không phải là trốn tránh hiện thực, mà là để đối mặt với cuộc sống tốt hơn. (Ảnh: ITN).

6 điều cần làm để giảm áp lực tuổi trung niên

GD&TĐ - Bước vào tuổi trung niên, công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội... khiến chúng ta không kịp thở. Nhưng cuộc sống không chỉ có bận rộn và lo lắng, chúng ta cũng cần học cách xả stress, tìm lại sự thư giãn.

Khi lịch sử chạm tới trái tim học sinh

Khi lịch sử chạm tới trái tim học sinh

GD&TĐ - Thay vì truyền đạt kiến thức trên lớp, nhiều cơ sở giáo dục đã và đang đưa lịch sử đến gần người học bằng những hoạt động trực quan, giàu cảm xúc.