Đổi gạo lấy vũ khí - gieo hạt lành trên lối về

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tặng quà, nấu bữa sáng cho người dân tại Đắk Lắk của các chiến sĩ Công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm về 'tình quân dân' giữa thời bình.

Người dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí (ảnh: SĐ).
Người dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí (ảnh: SĐ).

Ngày 17/7, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi” tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi với bà con nhân dân các dân tộc Đắk Lắk (ảnh: SĐ).

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi với bà con nhân dân các dân tộc Đắk Lắk (ảnh: SĐ).

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân vượt biên hồi hương, tù nhân được tha sớm tái hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, nhân rộng mô hình "3 đồng hành", gồm: Đồng hành cùng phát triển kinh tế, đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đồng hành trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Tại chương trình, Công an huyện Ea H’leo đã trao tặng 6 cặp dê cho 6 hộ gia đình là người vượt biên hồi hương, tù nhân được tha sớm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn người dân vươn lên trong cuộc sống, làm lại cuộc đời.

Những con dê giống sẽ là sinh kế mới, giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế gia đình (ảnh: SĐ).

Những con dê giống sẽ là sinh kế mới, giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế gia đình (ảnh: SĐ).

Anh Nay Y Than, người từng vượt biên trở về địa phương xúc động nói: “Trước đây nghe lời dụ dỗ của một số đối tượng nên đã vượt biên trái phép. Dù phạm sai lầm, nhưng khi quay về đã được lực lượng công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, động viên xóa bỏ mặc cảm. Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm, tuyên truyền bà con trong buôn cảnh giác và cố gắng nuôi dê, tăng đàn, chăm lo cuộc sống”.

Niềm vui của người dân khi được các chiến sĩ Công an nhân dân trao tặng gạo và các nhu yếu phẩm (ảnh: SĐ).

Niềm vui của người dân khi được các chiến sĩ Công an nhân dân trao tặng gạo và các nhu yếu phẩm (ảnh: SĐ).

Tại chương trình, Công an huyện Ea H’leo đã tặng gần 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

“Chúng tôi đã chuẩn bị những bữa ăn sáng cho người dân tham dự để kịp giờ lên nương rẫy, động viên người dân vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động”, Thượng tá Nguyễn Công Hoà, Trưởng Công an huyện Ea H’leo chia sẻ.

Niềm tin của người dân và Đảng, Nhà nước được thể hiện bằng việc tự nguyện giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng (ảnh: SĐ).

Niềm tin của người dân và Đảng, Nhà nước được thể hiện bằng việc tự nguyện giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng (ảnh: SĐ).

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Công Hoà, Công an huyện Ea H’leo cũng tiếp tục tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo". Đến nay đã thu hồi 35 khẩu súng các loại.

Theo lãnh đạo Công an huyện, sau thời gian ngắn tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", đến nay Công an huyện Ea H’leo đã thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại, cùng nhiều bom, mìn, vũ khí nguy hiểm khác.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ