Bắt tạm giam cán bộ quản lý thị trường ở Thanh Hóa do hành hung một phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Công an TP Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Trọng Nhạc. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an TP Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Trọng Nhạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 6/9, Công an TP Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Nhạc (SN 1986), trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Bị can Lê Trọng Nhạc bị bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng, để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Lê Trọng Nhạc là cán bộ công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, ngày 23/8 bà N.T.D. có đơn cầu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng về việc, chị gái mình là chị N.T.V. (37 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21/8.

Chị V. bị đánh phải nhập viện.

Chị V. bị đánh phải nhập viện.

Trong đơn tố cáo, chị D. phản ánh, ông Lê Trọng Nhạc, là cán bộ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi đánh đập chị gái mình dẫn đến dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt phải khâu, ngoài ra trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xác minh sự việc, phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chiều 23/8, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Lê Trọng Nhạc, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, để xác minh vụ việc do ông Nhạc gây ra.

Sau khi nhận được đơn tố giác, Công an TP Thanh Hóa tiến hành điều tra, giám định sức khỏe và xác định chị V. bị tổn hại sức khỏe 21%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.