Bắt quả tang đối tượng chở 1 tấn lợn chết đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Công an Vĩnh Phúc vừa phát hiện khoảng 1 tấn lợn đã chết, bốc mùi, tím tái đang được một đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ.

Công an bắt quả tang vụ vận chuyển lợn chết đi tiêu thụ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Công an bắt quả tang vụ vận chuyển lợn chết đi tiêu thụ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Cụ thể, chiều 18/4 tại Quốc lộ 2A (thuộc phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 88C-158.75 do Đỗ Quốc Phong (sinh năm 1984, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển, vận chuyển khoảng 1 tấn lợn đã chết còn nguyên lông, được mổ phanh, bỏ nội tạng.

Tất cả số lợn trên có màu tím tái, xuất huyết da, bốc mùi hôi thối.

Qua làm việc, Đỗ Quốc Phong khai nhận vận chuyển số hàng trên từ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch đến thành phố Vĩnh Yên để tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Vĩnh Yên tiến hành tiêu huỷ và xử lý vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.