Bất ngờ xuất hiện mưa đá to như quả chanh, nhiều địa phương ở Sơn La thiệt hại nặng

GD&TĐ - Mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện bất ngờ khiến 1 số diện tích dâu tây, hoa màu và nhà dân ở huyện Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên (Sơn La) bị ảnh hưởng.

Nhiều viên đá to hơn quả chanh rơi xuống gây thiệt hại về hoa màu.
Nhiều viên đá to hơn quả chanh rơi xuống gây thiệt hại về hoa màu.

Vào khoảng hơn 18h30, mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện tại 1 số xã như: Hua Nhàn, xã Tạ Khoa, Mường Khoa (huyện Bắc Yên); xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu); xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó (huyện Mai Sơn).

Một số diện tích dâu tây, hoa màu và nhà dân bị thiệt hại. Tuy nhiên do trời tối nên chính quyền địa phương và lực lương chức năng chưa thống kê được thiệt hại cụ thể…

Nhiều viên đá to hơn quả chanh.

Nhiều viên đá to hơn quả chanh.

Chị Lừ Khánh Huyền, người dân xã Tạ Khoa (huyện Bắc Yên) cho biết: "Lúc sắp xảy ra mưa đá, tôi thấy mây đen kéo về khiến trời tối sầm lại. Tiếp đó là từng hạt mưa đá to bằng ngón chân cái rơi lốp bốp xuống mái nhà. Mưa đá rơi nhiều như thế, tôi nghĩ một số hộ dân ở trong xã lợp mái bằng fibro xi măng sẽ bị thủng và hư hỏng nặng".

Một số người chứng kiến trận mưa đá cho biết: Rất nhiều hạt đá như viên bi rơi như trút khiến cây cối gãy rạp, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng... Tại các tuyến đường trên quốc lộ 37 nối huyện Bắc Yên và huyện Mai Sơn cũng phủ trắng hạt mưa đá.

Đá rơi phủ trắng mặt đường.

Đá rơi phủ trắng mặt đường.

Anh Lò Văn Dũng, bản Chẹn (xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho hay: “Mưa đá xuất hiện bất ngờ làm người dân chúng tôi rất lo lắng. Từng hạt mưa đá rơi lộp bộp trên mái nhà tôn kêu rất to, nhà nào lợp bằng fibro xi măng là không còn tấm nào lành. May mắn là ngôi nhà của gia đình tôi không bị ảnh hưởng. Nếu lúc trời mưa đá mà có người đang đi xe di chuyển trên đường thì nguy cơ bị tai nạn là rất cao”.

Nhiều ngôi nhà bị đá xuyên thủng mái.

Nhiều ngôi nhà bị đá xuyên thủng mái.

Còn đối với huyện Mai Sơn thì 1 số diện tích dâu tây, bắp cải của bà con ở bản Tân Thảo, xã Cò Nòi và 1 số bản thuộc xã Chiềng Sung, Nà Bó cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Sau khi mưa đá và dông lốc xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở tỉnh Sơn La đã kiểm tra thực tế. Trước mắt, tập trung huy động các nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục thiệt hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.