Theo thông báo của quân đội Mỹ, Uzbekistan mới đây đã chuyển 7 trực thăng UH-60A Black Hawk cho Mỹ. Những chiếc trực thăng này ban đầu là một phần của phi đội Không quân Afghanistan, và đã được các phi công Afghanistan sử dụng để chạy trốn đến Uzbekistan sau khi chính quyền quốc gia Afghanistan sụp đổ.
UH-60A Black Hawk, một trực thăng tiện ích đa năng và đã được chứng minh trong chiến đấu, đã trở thành nền tảng của hàng không quân sự kể từ khi ra mắt vào cuối những năm 1970.
Được thiết kế bởi Sikorsky Aircraft, dòng Black Hawk đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm Chiến tranh vùng Vịnh, Nội chiến Somalia và Chiến tranh Afghanistan. Thiết kế mạnh mẽ và khả năng thích ứng của nó đã khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của các lực lượng quân sự trên toàn thế giới.
Việc chuyển giao 7 chiếc trực thăng này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong động lực khu vực của Trung Á. Quyết định của Uzbekistan chuyển giao máy bay cho Mỹ nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị phức tạp sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.
Động thái này không chỉ phản ánh vị thế chiến lược của Uzbekistan mà còn làm nổi bật những nỗ lực đang diễn ra nhằm quản lý và tái sử dụng các tài sản quân sự trong khu vực.
Đối với Mỹ, việc mua lại những chiếc trực thăng này là cơ hội để tăng cường đội bay của mình bằng những chiếc Black Hawks bổ sung, vốn nổi tiếng về độ tin cậy và tính linh hoạt trong nhiều hoạt động quân sự khác nhau.
Việc tích hợp những chiếc máy bay này vào kho vũ khí của quân đội Mỹ sẽ nâng cao năng lực của quân đội, đặc biệt là ở những khu vực cần triển khai nhanh chóng và hỗ trợ hậu cần.
Diễn biến này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của các tài sản còn lại của Không quân Afghanistan và những tác động rộng hơn đối với an ninh khu vực.
Việc chuyển giao thiết bị quân sự từ quốc gia này sang quốc gia khác, đặc biệt là trong những hoàn cảnh như vậy, thường mang theo những cân nhắc chiến lược và ngoại giao quan trọng.
Bộ Quốc phòng Afghanistan, do Taliban đứng đầu, đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các báo cáo cho biết, một số trực thăng được đưa tới Uzbekistan trong thời kỳ chính phủ trước sụp đổ hiện đã được chuyển giao cho Mỹ.
Theo một thông báo được đăng trên tài khoản X của Bộ Quốc phòng Afghanistan, 7 trong số những chiếc trực thăng này đã được chuyển đến lãnh thổ Mỹ.
Lãnh đạo Taliban khẳng định rằng, những chiếc máy bay này là tài sản của Afghanistan, và nên được trả lại thay vì chuyển đến một quốc gia khác.
“Tiểu vương quốc Hồi giáo quan ngại về vấn đề này, vì những máy bay này thuộc về Afghanistan và đã được chính quyền trước chuyển đến Uzbekistan trong quá trình trốn thoát. Chúng tôi coi việc giao chúng cho Mỹ vì bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận được”, thông báo cho biết.
Kabul cũng kêu gọi Washington xóa bỏ mọi trở ngại ngăn cản việc đưa tất cả máy bay trở về Afghanistan.
Việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, hoàn tất vào tháng 8/2021, đánh dấu sự kết thúc của gần hai thập kỷ tham gia quân sự tại quốc gia này.
Khi lực lượng Mỹ rút lui, một lượng lớn thiết bị quân sự đã bị bỏ lại, phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Afghanistan, khoảng 7,12 tỷ USD thiết bị quân sự, trong đó có máy bay, đã bị bỏ lại ở nước này sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân.
Vấn đề về việc các thiết bị này rơi vào tay Taliban không chỉ là lợi thế quân sự trước mắt mà còn có tác động lâu dài đến an ninh khu vực và kiểm soát vũ khí quốc tế.
Đã có những báo cáo và lo ngại về việc các loại vũ khí này xuất hiện ở các khu vực xung đột khác, đặc biệt là ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, cho thấy khả năng các loại vũ khí này sẽ tiếp tục gây ra bất ổn.
Tóm lại, việc rút khỏi Afghanistan không chỉ chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ mà còn để lại di sản về thiết bị đã định hình lại bối cảnh quân sự tại Afghanistan. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc Taliban sử dụng thiết bị này trong tương lai và khả năng phổ biến chúng trên các khu vực xung đột khác.