Theo ước tính, có khoảng 15 quốc gia trên thế giới có khả năng tấn công hạt nhân. Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ đã liệt kê những nước này.
Ấn phẩm MW cho biết: "Mặc dù Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân chỉ giới hạn việc sở hữu vũ khí hạt nhân ở 5 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Vương quốc Anh, nhưng hiện nay tổng cộng có 15 quốc gia vẫn duy trì ít nhất một khả năng tấn công hạt nhân hạn chế đã biết".
Tờ tạp chí Mỹ sau đó đã tiến hành chia các quốc gia thành 4 nhóm tùy thuộc vào sức mạnh hạt nhân của họ.
Nhóm đầu tiên bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc - những nước sở hữu bộ ba hạt nhân hoàn chỉnh. Nhóm thứ hai, theo tạp chí phân loại, bao gồm Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và Israel - những nước đã phát triển tên lửa hạt nhân riêng của mình bên ngoài Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân.
Tiếp theo, tạp chí MW xếp Anh và Pháp - những nước sở hữu tàu ngầm tên lửa đạn đạo mang vũ khí hạt nhân vào nhóm thứ ba. Đồng thời họ xếp Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Ý và Belarus - những nước đã nhận vũ khí hạt nhân từ các đồng minh, vào nhóm thứ tư.

Trong cùng bài viết, ấn phẩm MW lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc hạt nhân duy nhất sử dụng máy bay tàng hình làm phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Cũng trong tháng 9, chuyên gia Harrison Cass nói với tạp chí National Interest của Mỹ rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga với nhiều đầu đạn với khả năng nhắm mục tiêu độc lập có thể phá hủy nước Mỹ vì loại vũ khí này đủ sức xóa sổ những vùng rộng lớn trên hành tinh.