Bất ngờ đội hình tiêu biểu EURO 2020 do UEFA công bố

GD&TĐ - UEFA đã công bố 11 cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong đội hình tiêu biểu của VCK EURO 2020.

Đội hình tiêu biểu Euro 2020 do UEFA công bố.
Đội hình tiêu biểu Euro 2020 do UEFA công bố.

Góp công lớn trong chiến tích vô địch Euro của tuyển Italia, không ngạc nhiên khi thủ môn 22 tuổi của tuyển Ý Donnarumma được lựa chọn cho vị trí trấn giữ khung thành trong đội hình tiêu biểu của VCK Euro 2020. Trước đó, Donnarumma cũng nhận danh hiệu Găng tay vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020.

Maguire (Anh) và Chiellini (Italia) là 2 trung vệ xuất sắc nhất tại giải đấu năm nay. Quá xứng đáng cho bộ đôi cầu thủ này ở trung tâm hàng thủ. Hậu vệ trái là Leonardo Spinazzola (Italia), cánh phải là Kyle Walker (Anh).

Bộ ba tiền vệ trung tâm trong đội hình tiêu biểu Euro 2021 thuộc về Pedri - Cầu thủ trẻ hay nhất giải, Pierre-Emile Hojbjerg - người thi đấu trọn vẹn cả sáu trận trong hành trình vào bán kết của Đan Mạch, người cuối cùng dường như đã được đoán trước là tiền vệ tuyển Italia -Jorginho.

Đội hình tiêu biểu Euro 2021 được xếp với sơ đồ 4-2-3-1. Cái tên gây ngạc nhiên nhất là Romelu Lukaku là người được xếp đá cao nhất trên hàng công, thay vì Vua phá lưới Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Patrik Schick (Séc), hai người cùng có năm pha lập công.

Đây là lựa chọn gây bất ngờ vì Lukaku thi đấu không nổi bật ở giải năm nay, dù ghi bốn bàn, với ba trong đó là ở vòng bảng. Trong trận tứ kết gặp Italy, trung phong 28 tuổi còn hỏng ăn khó tin khi đá hụt bóng ở phút 61, lúc Bỉ đang bị dẫn 1-2. Sự vô duyên của Lukaku có thể được xem là nguyên nhân khiến Bỉ bị loại.

Trong khi đó, 2 vị trí tiền đạo cánh là những cái tên rất xứng đáng Raheem Sterling và Chiesa. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đội hình tiêu biết là Giorgio Chiellini, thủ lĩnh của đội tuyển Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.