Bất ngờ danh tính trọng tài bắt trận chung kết Euro 2020

GD&TĐ - Trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers sẽ điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa đội chủ nhà Anh với Italia trên sân Wembley vào rạng sáng 12/7.

Trọng tài Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết Euro 2020.
Trọng tài Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết Euro 2020.

Ông Bjorn Kuipers (48 tuổi) bắt đầu cầm còi ở giải hạng hai Hà Lan vào năm 2002, trở thành trọng tài FIFA  năm 2006,  từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn như World Cup 2014, 2018 và Euro 2012, 2016, 2020. 

Năm 2021, trọng tài Bjorn Kuipers bắt chính ở trận bán kết lượt về Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) với Manchester City và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tại Euro 2020, trọng tài Bjorn Kuipers đã bắt chính 3 trận: Đan Mạch - Bỉ: 1-2, Tây Ban Nha -Slovakia: 5-0 và Đan Mạch - CH Czech: 2-1. Ông cũng là trọng tài thứ 4 ở trận Anh thắng Croatia 1-0 ở vòng bảng. 

Việc trọng tài người Hà Lan được chỉ định bắt trận chung kết khiến dư luận nổ ra nhiều tranh cãi. Ở trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch, đồng hương của ông Bjorn Kuipers là Danny Makkelie bắt chính và có tình huống thổi phạt đền gây nhiều tranh cãi.

Sau trận đâu, trọng tài Danny Makkelie đã bị báo chí và người hâm mộ thế giới công kích dữ dội. Cụ thể, phút 104, Sterling ngã trong vòng cấm Đan Mạch, trọng tài Danny Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Bất chấp phản ứng của cầu thủ Đan Mạch, và có VAR để tham khảo, ông Makkelie vẫn giữ quyết định.

Trên chấm 11m, Harry Kane sút bật tay thủ môn Kasper Schmeichel, nhưng kịp đá bồi đem lại chiến thắng 2-1 cho Anh. Pha quay chậm cho thấy, khi Sterling chịu tác động từ Joakim Maehle nhưng tác động là khá nhỏ. Số 10 tuyển Anh bị cho là đã ngã vờ để kiếm phạt đền. 

Makkelie, 38 tuổi, trước đó đã cầm còi ở chiến thắng 2-0 của Anh trước Đức tại vòng 1/8. Ông Makkelie cũng là người điều khiển trận khai mạc giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, vị "vua áo đen" người Hà Lan còn cầm còi ở cuộc so tài giữa Nga và Phần Lan ở vòng bảng.

Bên cạnh nghề trọng tài, ông Makkelie còn có công việc bán thời gian là cảnh sát. Ở 3 lần cầm còi trước, ông Makkelie đều điều khiển trận đấu rất tốt.

Liên quan tới đội tuyển Anh, họ đang đối diện với nguy cơ nhận nhiều án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu với nhiều sai phạm ở trận thắng Đan Mạch cách đây ít ngày.

Cụ thể, tại trận đấu này, nhiều tia laser từ khán đài đã chiếu xuống sân nhằm vào thủ môn môn Kasper Schmeichel Đan Mạch khi anh này đang chuẩn bị bắt quả penalty của Harry Kane.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng sẽ điều tra việc các CĐV Anh la ó khi Đan Mạch hát quốc ca. Bên cạnh đó, việc các CĐV đốt pháo sau chiến thắng trước Đan Mạch cũng vào diện bị xem xét điều tra.

Một thông báo từ UEFA cho biết: “Các phương án xử lý kỷ luật sẽ được đưa ra sau trận bán kết Euro 2020 giữa Anh và Đan Mạch. Các cáo buộc liên quan đến Anh: Các CĐV sử dụng đèn laser; các CĐV gây khó chịu ở thời điểm hát quốc ca; các CĐV bắn pháo hoa. Vụ việc sẽ được xử lý bởi Ủy ban Kiểm soát, Đạo Đức và Kỷ luật của UEFA”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ