Bất ngờ danh tính đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất lịch sử Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại Asian Cup không phải Việt Nam hay Thái Lan...

Tuyển Myanmar có thành tích tốt Asian Cup ở khu vực Đông Nam Á.
Tuyển Myanmar có thành tích tốt Asian Cup ở khu vực Đông Nam Á.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội bóng tham dự Asian Cup nhiều nhất với 8 lần. Dẫu vậy, thành tích tốt nhất mà đội bóng này giành được là vị trí thứ 3 tại Asian Cup 1972 được tổ chức trên sân nhà.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần vào tứ kết Asian Cup vào các năm 2007 và 2019.

Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại Asian Cup không phải Việt Nam hay Thái Lan mà là Myanmar, với vị trí Á quân vào năm 1968..

Asian Cup 1968 được tổ chức tại Iran với sự tham gia của 5 đội bóng, bao gồm Iran, Myanmar, Israel, Hong Kong và Đài Bắc Trung Hoa.

Iraq đăng quang ngôi vô địch khi thắng cả 4 trận, ghi 11 bàn thắng trong khi Myanmar thắng 2, hòa 1, chỉ chịu thua chủ nhà nhà Iran và có được vị trí á quân. Đây cũng là thời điểm bóng đá Myanmar thống trị khu vực Đông Nam Á với 5 chức vô địch SEA Games liên tiếp từ năm 1965 đến 1973.

Ở vòng chung kết Asian Cup 2023, Đông Nam Á đóng góp 4 đại diện gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Việc có đến 4 đội dự giải, bóng đá Đông Nam Á cũng đã cho thấy dấu hiệu của sự trỗi dậy và khao khát vươn tầm.

Cả 4 đội dự giải lần này đều sử dụng HLV nước ngoài, đều là “hàng hiệu” với 2 người từng cầm quân ở World Cup (HLV Shin Tae-yong của Indonesia và HLV Troussier - Việt Nam), 2 người còn lại đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo thể thức của Asian Cup 2023, 32 đội bóng sẽ chia làm 8 bảng thi đấu. Sau khi lượt trận vòng bảng khép lại, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng knockout.

Vòng knockout của Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 28/1 cho đến hết ngày 10/02/2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.