Bắt khẩn cấp “ngài giám đốc rút súng dọa bắn người” ở Bắc Ninh

GD&TĐ - Công an TP Bắc Ninh vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sướng về hành vi rút súng đe dọa giết người. Bị can Sướng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất tới 7 năm tù giam.

Ông Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Ông Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, báo GD&TĐ đưa tin, chiều 5/9 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh một người đàn ông đang cầm khẩu súng chĩa vào một thanh niên tại đoạn Cầu Ngà (TP Bắc Ninh).

Theo thông tin trên mạng xã hội, do đường hẹp nên tài xế xe 99A-306.30 vượt lên không được. Khi tới đoạn đường vắng, tài xế xe này đã vượt lên, ép chiếc xe đi trước dừng lại, rút một vật “giống súng”  đe dọa bắn vỡ sọ người đi đường".

Rất khẩn trương, Công an TP Bắc Ninh đã vào cuộc và xác định người đàn ông cầm súng đe dọa trong clip là Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long (có địa chỉ tại số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh).

Khẩu súng công an thu giữ tại nhà ông Sướng. Ảnh: Công an cung cấp
Khẩu súng công an thu giữ tại nhà ông Sướng. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét tại nhà riêng của Nguyễn Văn Sướng, lực lượng Công an xác định xe ô tô màu đen hiệu Fortuner (BKS99A- 306.30) là chiếc xe ông Sướng đã sử dụng trong clip trên đồng thời thu giữ một khẩu súng là công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G, hai viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay.

Tại cơ quan Công an, bị can Sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên để đe doạ lái xe tải sau khi có mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

Ngày 7/9, thông tin từ Viện KSND TP Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Văn Sướng để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.

Theo điểm đ, khoản 3, Điều 10 Nghị định 167/2013 với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Nếu xác định vũ khí ông Sướng dùng là công cụ hỗ trợ trái phép, người này sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng, khẩu súng cùng 3 viên đạn bị tịch thu

Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Sướng là đe dọa giết người, khiến nạn nhân sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe thì vị giám đốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đe dọa giết người. Nếu bị kết tội thì vị này đối diện với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù giam từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo điểm a, khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự, quy định về tình tiết tăng nặng là đe dọa giết từ 2 người trở lên, người vi phạm sẽ bị phạt 2-7 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.