Bắt hung thủ giết người rồi "lặn mất tăm" gần 26 năm

GD&TĐ - Sau khi gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, Đặng Xuân Quỳnh đã bỏ trốn, thay đổi lai lịch và lẩn trốn suốt 26 năm cho đến khi bị bắt.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa truy bắt thành công đối tượng Đặng Xuân Quỳnh (SN 1973, trú tại tổ 10A, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả).

Đây là đối tượng bị Công an Cẩm Phả ra quyết định truy nã từ ngày 21/10/1996 về tội Giết người. Đặng Xuân Quỳnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường An Bình (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, khoảng 15h30’ ngày 18/10/1996, anh Đặng Sỹ Hiến (SN 1968, trú tại tổ 13, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả) đến nhà anh Nguyễn Hoàng Ninh (SN 1974, trú tại tổ 8, phường Cẩm Thạch) để cùng nhau chuẩn bị đồ dùng đi làm than thì Đặng Xuân Quỳnh đi đến gọi anh Hiến lại để nói chuyện.

Lúc này, Quỳnh đòi anh Hiến trả tiền cho mình vì khoảng 1 tháng trước đó Quỳnh có nhờ anh Hiến bán đầu video quay băng nhưng sau khi bán được, anh Hiến đã tiêu hết tiền không trả cho Quỳnh.

Đối tượng Đặng Xuân Quỳnh bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn.
Đối tượng Đặng Xuân Quỳnh bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn.

Tại đây, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn cãi chửi nhau. Anh Hiến sau đó đứng dậy bỏ đi thì bị Quỳnh lao tới rút dao tấn công làm anh Hiến bị trọng thương. Sau khi bị đâm, anh Hiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong. Đặng Xuân Quỳnh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 4/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định Đặng Xuân Quỳnh đã thay đổi lai lịch cá nhân và đang lẩn trốn tại TP. Dĩ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức xác minh, truy bắt thành công đối tượng Đặng Xuân Quỳnh. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã trốn truy nã được gần 26 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...