An Giang: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trốn nã

GD&TĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.

Trộm cắp xe của hàng xóm rồi lẩn trốn hơn 4 năm

Ngày 12/2, Công an tỉnh An Giang cho biết Công an huyện Thoại Sơn vừa bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Khỏe (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) từ tỉnh Tiền Giang về tới địa phương. Đây là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã nhiều năm nay.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 2/6/2017, anh Trần Thanh Sang (SN 1976, trú tại ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) điều khiển xe mô tô mang BKS: 67K3 - 0401 đi chợ về và dựng xe trước cửa nhà rồi vào trong nhà làm viêc.

Đối tượng Nguyễn Văn Khỏe.
Đối tượng Nguyễn Văn Khỏe.

Khoảng 30 phút sau, anh Sang ra phát hiện chiếc xe đã bị mất, anh đi tìm thì được người dân cho biết thấy Nguyễn Văn Khỏe mới chạy chiếc xe của anh. Sau đó, anh Sang điện thoại cho Khỏe đòi lại xe nhưng Khỏe chối nên anh đến công an trình báo.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 31/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Khỏe, nhưng  Khỏe đã trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30/9/2017, Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định truy nã đối với Khỏe về tội Trộm cắp tài sản.

Sau nhiều năm lẩn trốn, Khỏe vừa bị các trinh sát Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Dùng hung khí đánh trọng thương người rồi bỏ trốn

Cũng trong ngày 12/2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Be (sn 1992, trú tại ấp Hiệp Trung, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Nguyễn Văn Be là đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích

Theo hồ sơ, khoảng 7/2019, Nguyễn Văn Be cùng Nguyễn Thái Bình (SN 2002, cư trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới) và 2 người khác đi đến khu vực ấp Phú Mỹ Hạ (xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) để tìm Nguyễn Thanh Phúc (SN 1995, tạm trú tổ 3, ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đến nơi thì phát hiện Phúc đang ngồi ăn cơm trong nhà. Lúc này, nhóm của Be đã xông vào đánh Phúc, đồng thời Be lấy một thanh kim loại (2 đầu có gắn 2 khối bêtông) đánh trúng vào đầu Phúc gây thương tích 25%, sau đó Be bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Be.
Đối tượng Nguyễn Văn Be.

Ngày 10/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Nguyễn Văn Be về tội Cố ý gây thương tích.

Sau thời gian bỏ trốn, tối ngày 8/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Be khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quốc Thái (huyện An Phú, An Giang).

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Be đã được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Thuê xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Tiếp đó, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Tý (SN 1984, cư trú ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, do có quen biết từ trước, ngày 25/4/2019, Nguyễn Phú Tý gọi điện thoại cho ông Samaên (SN 1972, cư trú tại ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để thuê xe mô tô BKS: 55Y9-2540 với mục đích chở bạn gái đi chơi.

Sau khi nhận được xe, Tý điều khiển đến gò Tà Mâu (Campuchia) cầm cho một tiệm cầm đồ với giá 5 triệu đồng, sau đó sử dụng tiền này tiêu xài cá nhân cho đến hết. Đến chiều cùng ngày, ông Samaên gọi điện nhiều lần yêu cầu Tý trả xe thì đối tượng hứa hẹn nhưng cuối cùng không trả.

Đối tượng Nguyễn Phú Tý.
Đối tượng Nguyễn Phú Tý.

Nghi ngờ Tý chơi đánh bạc thua rồi đem cầm xe của mình, nên ông Samaên đã trình báo công an. Quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Châu Đốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phú Tý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Nguyễn Phú Tý đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phú Tý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau nhiều tháng lẩn trốn, khoảng 4h30’ ngày 11/2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hiện và bắt giữ được Nguyễn Phú Tý khi y đang lẩn trốn tại khu phố Xà Ngách (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Ngay sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Phú Tý đã được Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ