Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 59 vạn nhân dân tệ

GD&TĐ - Đối tượng vận chuyển số tiền 59 vạn Nhân dân tệ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 20/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ với số lượng lớn có giá trị tương đương 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 22h00 ngày 18/12, tại km số 7 Quốc lộ 4C tuyến đường Hà Giang - Đồng Văn (thuộc địa bàn thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách 16 chỗ mang BKS 23B-004.03 do Hà Văn Tông (sinh năm 1981, trú tại tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một chiếc cặp số màu đen bên trong có chứa số tiền 59 vạn nhân dân tệ (tương đương 2 tỷ đồng) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định số ngoại tệ trên do Đỗ Danh Độ (sinh năm 1978, trú tại tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) gửi xe khách vận chuyển.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ để xác minh làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.