Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm đối tượng đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam số tiền 3.000 Nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) để chia nhau.

Các đối tượng bị bắt tạm giam về hành vi tổ chức người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Các đối tượng bị bắt tạm giam về hành vi tổ chức người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Các bị can bị khởi tố điều tra gồm Vi Văn Mai (sinh năm 1990), Vùi Phù Xuẩn (sinh năm 1993) và Vương Thị Hương (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Trước đó vào ngày 13/5, các đối tượng trên đã bàn bạc, thống nhất tổ chức đưa một số người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc số 295 trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ.

Các đối tượng khai đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép số tiền là 3.000 Nhân dân tệ để chia nhau.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ