Bắt giữ người trái pháp luật rồi vào Đồng Nai trốn nã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi đánh người bị thương và bắt giữ người trái pháp luật, đối tượng Ngô Minh Tú đã bỏ vào miền Nam để trốn lệnh truy nã. 

Đối tượng Ngô Minh Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Đối tượng Ngô Minh Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho hay, đã bắt giữ, di lý đối tượng Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng Tú là bị can có lệnh bị truy nã nguy hiểm về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo tài liệu điều tra, do mượn 70 triệu đồng nhưng chưa trả, chiều 7/1/2022, anh Lê Ngọc D. (29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) thì bị Tú cùng 4 người khác đến uy hiếp.

Lúc này, nhóm của Tú đánh đập, rồi khống chế, cưỡng ép anh Duy lên xe ô tô của nhóm để đưa về huyện Hòa Vang.

Do trên đường đi, anh Duy bị chảy máu, liên tục kêu cứu nên cả nhóm thống nhất thả Duy xuống Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang để tự đi cấp cứu và gọi người nhà đón về. Hậu quả, anh Duy bị thương tích tỉ lệ 7%.

Biết mình đã gây án, Tú đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Đối tượng sau đó bị công an phát lệnh truy nã.

Sau khi phát hiện Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, Công an quận Cẩm Lệ đã tìm mọi cách vận động để đối tượng trở về.

Đến ngày 26/1/2023, Tú đã ra cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và được Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng để phục vụ quá trình điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ