Bắt giữ gần 20 người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

Đến chiều 12/6, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 9 tiến hành bắt giữ gần 20 người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Đông đảo người dân đứng theo dõi công an phong tỏa hiện trường.
Đông đảo người dân đứng theo dõi công an phong tỏa hiện trường.

Sáng cùng ngày, các trinh sát Công an thành phố phối hợp cùng Công an quận 9 ập vào căn nhà cho thuê nằm trong hẻm số 40 nằm trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 20 đối tượng người nước ngoài đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và phương tiện liên quan đến vụ án.

Toàn bộ các đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để lấy lời khai. Hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...