Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy cùng số tiền hơn 20 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đối tượng Tiền (trú tại Tuyên Quang) khai nhận, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cao Vaăn Tiền cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang.
Đối tượng Cao Vaăn Tiền cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ngày 30/11, nguồn tin từ Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Cao Văn Tiền, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Ghềnh Gà, thị trấn Yên Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 6h ngày 29/11, Công an thị trấn Yên Sơn tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Lê Phương Thảo, sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố Ghềnh Gà, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn với nội dung: Vào khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, nhà chị Thảo phát hiện đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu trắng xám, biển kiểm soát 22B2- 804.48 dựng trong phòng khách cùng với số tiền để trong cốp xe trên 21 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn đã tiến hành đến hiện trường xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.

Qua sàng lọc xác minh, nổi lên đối tượng Cao Văn Tiền là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Công an thị trấn đã vận động đối tượng Cao Văn Tiền đến Công an thị trấn Yên Sơn để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tiền khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình chị Lê Phương Thảo.

Sau khi trộm cắp, Tiến đã mang chiếc xe lên cất giấu tại nhà gửi xe Phòng khám 153 xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên và tiêu xài hết số tiền trong cốp xe.

Công an thị trấn Yên Sơn đã tiến hành thu giữ được tài sản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Yên Sơn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ