Bắt 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh có giá trị

GD&TĐ - Sau khi khảo sát và biết những gia đình có trồng cây Mộc, Công sẽ “chỉ điểm” để 2 đối tượng khác ra tay trộm cắp cây cảnh này sau đó Công sẽ mua lại và trồng tại vườn nhà mình.

Nguyễn Văn Công cùng tang vật của vụ án.
Nguyễn Văn Công cùng tang vật của vụ án.

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thắng (SN 1991, ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu) và Phạm Văn Tuấn (SN 1994, ở thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của anh Ngô Minh Thành (SN 1991, ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 1 cây Mộc trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành điều tra, bước đầu xác định Thắng và Tuấn đã trộm cắp cây mộc tại nhà anh Thành.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận trước đó, đã trộm cắp các cây mộc tại vườn của một số hộ dân ở xã Dạ Trạch và xã Hàm Tử.

Các đối tượng khai rằng, các cây mộc trộm cắp đều do Nguyễn Văn Công (tên thường gọi là Công “đen”) chỉ cho các đối tượng, sau khi trộm cắp, các đối tượng sẽ đem cây về bán cho Công để trồng tại vườn nhà.

Sau khi đã có đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Công về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,557g ma túy, loại MDMA, cùng nhiều dao, kiếm, kìm cộng lực.

Sau nhiều ngày bị lực lượng công an truy bắt, biết không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 24/4, Công đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.