Bắt giữ 35 tấn đường và gần 500kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Thanh Hóa vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường bắt giữ 35 tấn đường và gần 500kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Gần 500 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ suýt tuồn ra thị trường.
Gần 500 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ suýt tuồn ra thị trường.

Ngày 8/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hoá phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh Đại Phương (Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), do ông Lê Hữu Đại làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có gần 500kg thực phẩm gồm thịt gà khô gà, chân gà, đùi gà), thịt bò khô, nội tạng động vật, trong đó nhiều loại thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng kể trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 19h ngày 7/12, tại Km335, trên địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Cục quản lý thị trường Thanh Hóa) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xe ôtô tải mang biển kiểm soát 86C-129.96, kéo rơmoóc 86R-004.92 do lái xe Nguyễn Minh Chân (SN 1977, thường trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.

Các lực lượng chức năng phát hiện 35 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Các lực lượng chức năng phát hiện 35 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 35 tấn đường chứa trong bao bì xác rắn có chữ Thái Lan. Lái xe Nguyễn Minh Chân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Chân nhận vận chuyển thuê theo hợp đồng bằng miệng cho khách hàng và thực hiện bốc hàng tại Quảng Trị đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện hai vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.