Bắt giam phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi

Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi bị bắt giam do liên quan đến việc lập danh sách thương binh “ảo” để nhận tiền chính sách hằng tháng. 

Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi. Ảnh: NH.
Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi. Ảnh: NH.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giam bà Lê Thị Thu Hương, phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), do liên quan đến việc lập danh sách 33 thương binh "ảo" để nhận tiền chính sách.

Trước đó, tháng 7/2018, Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi thực hiện chuyển tiền về các xã, phường trực thuộc để chi trả chế độ trực tiếp cho 104 trường hợp thương binh đang công tác và sinh sống tại địa phương.

Tuy nhiên, qua đối chiếu và kiểm tra sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện 33/104 thương binh nhận tiền chế độ tại năm xã, phường thuộc TP Quảng Ngãi gồm Trần Phú, Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm, Quảng Phú, Lê Hồng Phong là "ảo".

Bắt giam phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi - ảnh 2

Trước đó, UBND TP Quảng Ngãi quyết định thanh tra công tác quản lý, chi trả chế độ đối với 33 thương binh này. Ảnh: TN.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo từ các phường, Phòng LĐ-TB&XH TP Quảng Ngãi rà soát, kiểm tra đã phát hiện các trường hợp này từ năm 2006 đến nay đều không liên hệ với đơn vị để nhận chế độ, tiền, quà tết, tiền điều dưỡng… mà do người khác ký nhận thay.

Số tiền ước tính chi trả hằng tháng cho 33 thương binh này khoảng 50 triệu đồng (tương đương 600 triệu đồng/năm). Sự việc đã kéo dài hàng chục năm.

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.