Bắt giam 2 bố con cùng hủy hoại rừng ở Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chặt phá hơn 6.000m2 rừng phòng hộ, hai bố con ở Điện Biên cùng bị bắt giữ về hành vi hủy hoại rừng.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mùa A Sình và Mùa A Phùa (ảnh: Lường Phượng).
Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mùa A Sình và Mùa A Phùa (ảnh: Lường Phượng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội hủy hoại rừng.

Thủ tục bắt giữ được thi hành với Mùa A Sình (SN 1963) và Mùa A Phùa (SN 1996). Sình và Phùa là bố con, cùng trú tại bản Kề Cải, xã Ta Ma.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 2 vừa qua, Sình đã cùng Phùa chặt phá 6.018m2 rừng phòng hộ tại tiểu khu 603, các khoảnh 7, 8, thuộc bản Kề Cải.

Xét thấy hành vi của hai đối tượng đã cấu thành tội hủy hoại rừng, quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự. Cùng với kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ