Bắt được tác giả của đợt tấn công thảm khốc vào Baghdad hôm 19.8

Bắt được tác giả của đợt tấn công thảm khốc vào Baghdad hôm 19.8
Hôm 19.8, bọn khủng bố đã tiến hành các đợt tấn công thảm khốc vào các bộ ở Baghdad
Hôm 19.8, bọn khủng bố đã tiến hành các đợt tấn công thảm khốc vào các bộ ở Baghdad

Ông Atta cho hay, nhóm khủng bố có liên hệ với đảng Ba’ath trước đây đã lên kế hoạch và tiến hành 2 đợt tấn công thảm khốc vừa qua. Tuy không nói số lượng kẻ khủng bố bị bắt nhưng ông Atta cho biết chúng sẽ được đưa lên truyền hình.

Cũng theo ông Atta, số người bị chết trong đợt tấn công hôm thứ 4 vừa qua là 87 người và 1.203 người bị thương (hơn 100 người vẫn đang được điều trị và số người còn lại đã ra viện).

Chiếc xe tải bom cảm tử đầu tiên tiến vào Bộ Tài chính đã mang theo 1,5 tấn thuốc nổ và chiếc xe tải nhằm vào Bộ Ngoại giao đã mang theo 2 tấn thuốc nổ.

Bộ Nội vụ nước này vẫn chưa công bố số nạn nhân là những quan chức chính phủ, nhưng một nhân viên của Bộ Ngoại giao cho biết, trong bộ có ít nhất 25 người đã chết và 100 người bị thương.

Hai cuộc tấn công hôm thứ 4 vừa qua nhằm vào các mục tiêu của chính phủ Iraq là đợt tấn công bất ngờ và khốc liệt nhất trong gần 18 tháng, gây nên nỗi lo ngại về làn sóng bạo lực trước các kỳ bầu cử quốc gia vào năm tới. Người ta cũng đặt ra câu hỏi, liệu rằng lực lượng an ninh của Iraq có khả năng chống đỡ khi không có sự hỗ trợ của lính Mỹ hay không.

Hiện các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở Baghdad , đặc biệt là trong suốt tháng lễ Ramadan sắp tới.

TIN LIÊN QUAN

Hà Châu (Theo China Daily)

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ