Bắt được nghi phạm truy sát nam thanh niên đến chết ở Hà Nội

GD&TĐ - Sau vài giờ tích cực truy tìm, lực lượng Công an đã xác định và bắt được nghi phạm bịt mặt, đi xe máy, truy sát nam thanh niên vào ngõ cụt rồi đâm chết trước cửa một phòng trọ trong đêm 25/9 trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2.

Bắt được nghi phạm truy sát nam thanh niên đến chết ở Hà Nội

Chiều 26/9, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa bắt được nghi phạm cầm dao truy đuổi, sát hại nam thanh niên trong ngõ cụt vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh N.Đ.L (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An), bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Quang (SN 1982) trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nghi phạm bị bắt khi hắn ta đang ở nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Nguyễn Văn Quang, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan, và chiếc xe máy Quang sử dụng để truy sát anh L. được đối tượng cất giấu tại nhà người quen ở tổ dân phố số 4 phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, vào khoảng 21h tối 25/9 tại ngách 63 đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2), anh L. đang đi ngoài đường thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy bịt kín mặt, cầm theo hung khí truy sát.

Anh L. chạy vào ngách 63 đường Lê Đức Thọ. Lúc này, đối tượng đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.