Bắt đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Lai Châu vừa khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 1522G, bắt giữ đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin.

Đối tượng Sùng A Giống tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Sùng A Giống tại cơ quan điều tra.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng từ huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đến địa bàn tỉnh Lai Châu móc nối tiêu thụ số lượng lớn ma túy.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo xác lập chuyên số 1522G để tiến hành xác minh đấu tranh với các đối tượng này.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 28/11, tại km364+170 trên quốc lộ 4H hướng đi Pa Tần - Mường Tè thuộc địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), lực lượng tham gia chuyên án đã bắt đối tượng Sùng A Giống (Sùng A Dũng, dân tộc Mông, sinh năm 1988, ở bản Huổi Chạ 2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển 40 bánh heroin đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giống khai nhận vận chuyển số ma túy trên qua địa bàn Lai Châu, tiếp tục móc nối với các đối tượng khác để đưa qua biên giới và các địa phương lân cận tiêu thụ, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sáng 29/11, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 1522G.

Dự buổi tuyên dương, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chúc mừng thành tích, chiến công của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Ban chuyên án đạt được, đặc biệt về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục vững vàng tư tưởng, đoàn kết đẩy lùi đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.