Bắt đối tượng truy nã sau gần 2 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Lợi dụng việc công an cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Ân đã bỏ trốn đến sinh sống và làm việc tại Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Đối tượng Phạm Bửu Ân
Đối tượng Phạm Bửu Ân

Ngày 23/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau: Vừa bàn giao đối tượng trốn truy nã gần 2 năm cho công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Bửu Ân (SN 1987, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã bị công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định truy nã và bị bắt khi y đang lẫn trốn tại Bình Dương. Được biết, Ân là tội phạm từng có tiền án tiền sử về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/10/2015, đối tượng Ân lẽn và vuông tôm của anh Võ Văn Dũng (ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) đặt lú (dụng cụ bắt tôm).

Phát hiện kẻ trộm nên anh Dũng liền truy hô để người dân địa phương tổ chức bắt giữ tên trộm cùng tang vật rồi trình báo lên cơ quan công an.

Đến ngày 12/10/2015, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bửu Ân về tội trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại phục vụ điều tra. Trong thời gian tại ngoại, Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 17/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp Cục C52 - Bộ Công an truy bắt thành công đối tượng khi y đang lẫn trốn tại Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Sau khi hoàn tất toàn bộ hồ sơ, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao đối tượng cho công an huyện Trần Văn Thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Trần Văn Thời điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ