Bắt đối tượng truy nã sau 18 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Trong thời gian bị Công an Tiền Giang truy nã trên toàn quốc, đối tượng đã trốn về một xã thuộc vùng sâu của tỉnh Cà Mau rồi lấy vợ sinh con…

Bắt đối tượng truy nã sau 18 năm lẩn trốn
 Đối tượng Võ Văn Tâm

Ngày 6/6, Công an tỉnh Cà Mau - xác nhận: Vừa bàn giao đối tượng Võ Văn Tâm (61 tuổi, quê TP Cần Thơ) cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin, hơn 18 năm trước, Tâm bị Công an tỉnh Tiền Giang phát lệnh truy nã về tội về tội danh “Cướp giật tài sản”. Tuy nhiên, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng đã về xã Phú Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) rồi lấy vợ sinh con…

Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng, đầu năm 1999, đối tượng tập hợp nhiều thành phần bất hảo thành lập băng cướp ở TP Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang. Tối 16/1/1999, Tâm chỉ đạo đàn em cướp giật lắc đeo tay trị giá 2 chỉ vàng 24K của một người phụ nữ nhưng đã bị bắt quả tang.

Sau đó, các đối tượng là “đàn em” của Tâm lần lượt bị bắt, riêng Tâm đã trốn thoát. Lúc đó Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng về tội danh “Cướp giật tài sản”.

Mới đây, vào đầu tháng 6/2017, đối tượng Tâm đã bị công an tỉnh Cà Mau bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.