Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tùng “xoăn”

GD&TĐ - Tùng “xoăn” là đối tượng chủ chốt trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng rất lợn hoạt động liên tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Kim Tùng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Đối tượng Nguyễn Kim Tùng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Kim Tùng (tức Tùng “xoăn”, SN 1991, tại khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án xác định, Nguyễn Kim Tùng là đối tượng chủ chốt trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn hoạt động liên tỉnh Sơn La - Bắc Ninh - Quảng Ninh.

Trong đường dây này, Tùng giữ vai trò mắt xích quan trọng, trực tiếp điều hành và phân phối ma túy. Ngày 21/9/2020, các đối tượng trong đường dây của Tùng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đồng loạt tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Sơn La. Thời điểm đó, biết đồng bọn bị bắt còn bản thân bị truy nã, Tùng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Từ nguồn tin thu thập, cơ quan chức năng xác định đối tượng Tùng hiện đang lẩn trốn tại các địa bàn giáp ranh giữa Bắc Ninh, Hà Nội và thay đổi chỗ ở liên tục. Đối tượng Tùng đã có một tiền án về tội ma túy, đặc biệt rất thông thạo địa bàn để lợi dụng lẩn trốn, tránh để lại dấu vết.

Xác định đây là đối tượng rất manh động bị truy nã với khung hình phạt cao nên đơn vị đã chỉ đạo các tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an địa phương để bắt giữ đối tượng.

Sau một thời gian dài kiên trì bám sát dấu vết đối tượng đến ngày 21/3, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ thành công đối tượng khi y đang trốn tại một khu vực ít người thuộc thị xã Từ Sơn. Ngay sau khi bị bắt giữ đối tượng đã được dẫn giải về Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.