Bắt đối tượng sát hại người phụ nữ bằng 15 nhát dao để cướp tài sản

GD&TĐ - Sau khi ra tay sát hại người phụ nữ bằng 15 nhát dao và cướp đi tài sản là chiếc nhẫn trên tay nạn nhân, đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt giữ.

Đối tượng Lý Phúc Mạnh. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Lý Phúc Mạnh. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 3/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp nghi can dùng dao sát hại người phụ nữ để cướp tài sản sau hơn 2 tháng lẩn trốn.

Nạn nhân của vụ án là bà Phan Thị T. (SN 1979, quê Phú Long, Bình Đại, Bến Tre). Nghi can bị bắt giữ là Lý Phúc Mạnh (SN 1992, trú tại ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Mạnh bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bà T. để cướp tài sản là chiếc nhẫn trên tay của nạn nhân.

Trước đó, theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai thì vào khoảng 9h ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của Công an huyện Xuân Lộc về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa chỉ số 157 (ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) nên đã tới hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành công tác khám nghiệm điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Phan Thị T. tử vong trong phòng ngủ với 15 vết dao đâm trên cơ thể. Xung quanh thi thể bà Trí máu dính vương vãi.

Nhận định đây là án mạng giết người nghiêm trọng với hành vi tàn nhẫn nên lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc đã thu nhiều dấu vết và sau đó đã xác định nghi can gây ra vụ án chính là Lý Phúc Mạnh.

Sau hơn 2 tháng điều tra truy bắt, đến ngày 3/1/2021 lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và di lý nghi can Lý Phúc Mạnh đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.