Bắt đối tượng lừa đảo bằng chiêu nhận làm căn cước công dân gắn chíp lấy nhanh

GD&TĐ - Thấy cơ quan chức năng đang tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hoạt động này.

Phạm Tiến Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Phạm Tiến Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an Quảng Ninh cho biết Công an thị xã Đông Triều đã bắt giữ đối tượng Phạm Tiến Dũng (SN 1987, trú tại tổ 2, khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, qua nắm tình hình và công tác trinh sát, Công an thị xã Đông Triều phát hiện đối tượng lợi dụng việc triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử để lên mạng xã hội nhận làm căn cước công dân, sổ hộ khẩu nhanh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, ngày 16/3 Công an thị xã  Đông Triều đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Phạm Tiến Dũng.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4 bộ hồ sơ để làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, 4 dấu chữ ký, 1 dấu tròn mang tên Phòng giao dịch Mạo Khê Chi nhánh Quảng Ninh, Ngân  hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 1 dấu tên cá nhân của Dũng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Tiến Dũng khai nhận vào khoảng đầu tháng 3/2021, nhận thấy Công an thị xã Đông Triều đang triển khai công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trên phạm vi toàn địa bàn thị xã nên đối tượng đã nảy sinh ý định nhận làm căn cước công dân gắn chíp điện tử và sổ hộ khẩu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra đối tượng còn khai nhận trước đó đã nhận làm các giấy tờ giả cho người có nhu cầu vay tiền ngân hàng nhằm thu lợi bất chính, sau đó đối tượng tìm mua các mẫu dấu trên mạng về làm giả giấy tờ.

Sáng ngày 15/3 đối tượng đã lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Lợi” đăng nội dung nhận làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử và sổ hộ khẩu nhanh nhất cùng số điện thoại liên hệ và đăng tải trên trang Fanpege “Chợ Mạo Khê online” và “Tôi yêu Đông Triều”.

Nếu khách hàng có nhu cầu thì gọi điện thoại, sau đó đối tượng sẽ điều khiển xe máy đến tận nhà khách hàng để thu hồ sơ, cam kết làm nhanh căn cước công dân gắn chíp điện tử trong thời gian 10 ngày với số tiền là 800.000 đồng/CCCD.

Đến khi bị bắt giữ, đối tượng Phạm Tiến Dũng đã thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chíp điện tử của  4 người, với tổng số tiền là 4.000.000 đồng. Công an thị xã Đông Triều đã yêu cầu đối tượng Phạm Tiến Dũng gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng trên mạng Facebook cá nhân.

Hiện Công an thị xã Đông Triều hiện đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.