Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - Do cần tiền trả nợ nên Phạm Việt Cường đã lên mạng xã hội nhờ làm “sổ đỏ” giả sau đó chuyển nhượng lại diện tích đất cho một người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu.

Ngày 16/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Cường (SN 1995, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 341 và 174 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Phạm Việt Cường có hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đem bán, chuyển nhượng cho người khác mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do cần tiền để trả nợ nên Phạm Việt Cường đã nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Việt Cường.
Đối tượng Phạm Việt Cường.

Để thực hiện hành vi trên Cường đã lấy thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha mẹ đẻ (địa chỉ tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) rồi lên mạng xã hội tìm và đặt làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác (nội dung tương tự chỉ thay tên chủ sử dụng đất là Phạm Việt Cường) với giá 7,5 triệu đồng.

Sau đó, Cường dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem bán và chuyển nhượng cho bà S. (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ