Bắt đối tượng làm giả 'sổ đỏ' để lừa đảo tiền tỷ

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ một nữ đối tượng có hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Đặng An Nhàn bị cơ quan công an bắt giữ.
Đặng An Nhàn bị cơ quan công an bắt giữ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Đặng An Nhàn (SN 1980, trú tại tổ 5 phường Trần Phú, TP. Hà Giang) để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an vào tháng 6/2020 thông qua mạng xã hội Facebook, Nhàn đã thuê 1 đối tượng không rõ tên tuổi, địa chỉ làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của người khác và đăng ký biến động chuyển nhượng cho mình.

Nhàn sau đó đã giới thiệu và thỏa thuận mua bán tài sản nhà đất trên cho anh N.V.H. (trú tại TP. Hà Giang) với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2021, anh N.V.H. thông qua Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được biết giấy tờ trên là giả. Sau đó anh N.V.H. đã làm đơn tố giác Đặng An Nhàn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng kết luận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Đặng An Nhàn sử dụng để giao dịch mua bán với anh N.V.H là giả. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.