Bắt đối tượng giả danh công an để “làm tiền” hàng xóm bị F1

GD&TĐ - Do biết bị hại là F1 nhưng không thực hiện nghiêm quy định cách ly mà vẫn tiếp xúc với người khác nên Thông đã gọi điện, giả danh công an đe doạ, ép bị hại phải đưa tiền.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thành phố Phủ Lý vừa tiến hàng bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Huy Thông (SN 1995, trú tại Phù Vân, thành phố Phủ Lý) về hành vi giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 18/12, Công an thành phố Phủ Lý nhận được tin báo của bị hại (trú tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý) về việc người này bị một đối tượng lạ mặt gọi điện tự xưng là công an hình sự yêu cầu phải đưa số tiền từ 3 đến 6 triệu đồng nếu không sẽ mời lên cơ quan công an làm việc do có hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Trình báo của bị hại cho biết, do lo sợ nên người này đã chuyển cho đối tượng trên số tiền 1,8 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Huy Thông.
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Huy Thông.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành điều tra làm rõ Nguyễn Huy Thông là đối tượng đã thực hiện hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, Thông đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của đối tượng thể hiện do ở cùng khu trọ với bị hại nên đối tượng biết bị hại thuộc trường hợp F1 và đang phải thực hiện cách ly y tế theo quyết định của UBND phường Minh Khai (thành phố Phủ Lý). Tuy nhiên, trong thời gian này, bị hại vẫn tiếp xúc với người khác nên Thông đã tự xưng là công an để đe doạ, ép bị hại phải đưa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, Thông còn khai nhận bản thân đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.