Bắt đôi nam nữ bắn chết người trốn trong rừng cao su

GD&TĐ - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ đôi nam nữ dùng súng bắn chết một nam thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp, sau đó bỏ về tỉnh Bình Dương và lẩn trốn trong rừng cao su.

Đối tượng Nguyệt và Linh bị bắt giữ sau 48 giờ gây án. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Đối tượng Nguyệt và Linh bị bắt giữ sau 48 giờ gây án. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Chiều 31/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đôi nam nữ để điều tra về hành vi ‘Giết người’.

Đôi nam nữ bị bắt giữ là Võ Văn Linh (30 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, ngụ huyện thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/3, nhóm của Linh, Nguyệt và Nguyễn Văn Tới (20 tuổi), xảy ra mâu thuẫn với anh Võ Văn Nhã (33 tuổi, tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp). Trong lúc cự cãi, Linh bất ngờ rút súng (dạng rulo, bắn đạn chì) bắn chết anh Nhã. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn.

Đối tượng Tới tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Đối tượng Tới tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sau 48 giờ vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Linh và Nguyệt đã bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương nên đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Khi bị cảnh sát bắt giữ, hai đối tượng đang lẩn trốn trong một vườn cao su ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Công an cũng vận động đối tượng Tới đến Công an xã Long Nguyên đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.