Bắt đầu thử nghiệm 'máy bay ngày tận thế' mới

GD&TĐ - Chiếc E-4C SAOC được xem như trung tâm chỉ huy của nước Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Bắt đầu thử nghiệm 'máy bay ngày tận thế' mới

Không lực Hoa Kỳ (USAF) và Công ty Sierra Nevada đã bắt đầu những bài kiểm tra bay đối với phi cơ kiểm soát hoạt động trên không E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC), còn được gọi bằng cái tên "máy bay ngày tận thế", trang Defense News đưa tin .

Việc thử nghiệm trạm chỉ huy trên không tương lai đang diễn ra tại Trung tâm Đổi mới và Công nghệ Hàng không ở Dayton, bang Ohio. Theo đại diện Sierra Nevada, quá trình thử nghiệm bay đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 8 và sẽ tiếp tục đến năm 2026. Ngoài Ohio, máy bay sẽ thực hiện các chuyến bay kiểm tra tại Kansas.

Cổng thông tin Defense News nhắc nhở: "E-4C SAOC được thiết kế để hoạt động như một trung tâm chỉ huy trên không, được sử dụng trong những tình huống thảm khốc nhất".

"Đó là trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc thảm họa lớn khác, phá hủy hoặc vô hiệu hóa hầu hết các trung tâm chỉ huy quân sự, chiếc E-4C SAOC sẽ cho phép tổng thống chỉ huy Quân đội Mỹ và truyền lệnh từ trên không".

foto-balon-greyjoy-wikimedia-zfviu1lf-1757084701t.jpg
Không quân Mỹ sắp có chiếc máy bay ngày tận thế mới hoàn toàn.

Vào tháng 5 năm 2024, ấn phẩm này đưa tin rằng Công ty Sierra Nevada của Mỹ sẽ bắt đầu chế tạo máy bay ngày tận thế E-4C SAOC trong vòng một đến bốn tháng tới.

Vào tháng 4 năm 2023, cổng thông tin The War Zone, trích dẫn lời đại diện của tập đoàn Northrop Grumman cho biết, "máy bay ngày tận thế" đầy hứa hẹn của Mỹ, được gọi là E-XX, sẽ bị tước quyền liên lạc với tên lửa đạn đạo liên lục địa triển khai trên bộ và máy bay ném bom chiến lược, chưa rõ tại sao Washington lại có ý định này.

Theo Defense News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ