Bất chấp mưa rét, hàng ngàn người đi lễ chùa Hương

GD&TĐ - Mặc dù trời mưa dày, rét đậm nhưng Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) vẫn thu hút khá đông người đi lễ.

Ngày 25/1, UBND huyện Mỹ Đức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại chùa Hương do số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tăng cao.

Đến ngày 8/2, UBND Thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.

Ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư huyện ủy Mỹ Đức cho biết các thông tin về việc chùa Hương mở cửa sớm hơn dự kiến là ngày 16/2 cần được hiểu thấu đáo. Đây là bước đi chủ động của huyện Mỹ Đức nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác để đảm bảo vận hành đón khách tại chùa Hương diễn ra bài bản, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo ông Việt, chùa Hương là địa điểm đặc biệt, được dư luận quan tâm. Các thông tin cho rằng chùa Hương "bất ngờ" mở cửa là chưa chính xác, hiện tại đây mới là giai đoạn chuẩn bị.

Từ ngày 11-15/2, huyện sẽ chạy thử các phương án để khắc phục các bất cập. Chùa Hương chính thức đón khách từ 16/2.

Ngày đầu bán vé thử nghiệm, Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) đón 1.550 khách tới vãn cảnh, lễ chùa. Trong ngày 12/2, mặc dù trời mưa dày, rét nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đến trảy hội. Hàng trăm con thuyền cũng nối đuôi nhau ngược xuôi trên dòng suối Yến đưa đón du khách đi lễ chùa.

Ngày 13/2, tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn có hàng nghìn người tìm đến. Các du khách phải mặc áo mưa, đi thuyền đến khu vực Bến Trò để lên chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Chùa Hương nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 65km, là một quần thể chùa thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Đây là nơi được nhiều du khách tìm đến mỗi dịp lễ tết để cầu bình an cho gia đình. (Ảnh: Người Lao Động).

Chùa Hương nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 65km, là một quần thể chùa thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Đây là nơi được nhiều du khách tìm đến mỗi dịp lễ tết để cầu bình an cho gia đình. (Ảnh: Người Lao Động).

(Ảnh: Vietnamnet).

(Ảnh: Vietnamnet).

Những ngày qua, đã có hàng ngàn du khách về chùa Hương lễ đầu năm. (Ảnh: Người Lao Động).

Những ngày qua, đã có hàng ngàn du khách về chùa Hương lễ đầu năm. (Ảnh: Người Lao Động).

Bất chấp mưa rét, hàng ngàn người đi lễ chùa Hương ảnh 4
(Ảnh: Vietnamnet).

(Ảnh: Vietnamnet).

Bất chấp thời tiết có phần không thuận lợi, nhưng nhiều du khách đã đội mưa đi lễ chùa Hương đầu năm. (Ảnh: Vietnamnet).

Bất chấp thời tiết có phần không thuận lợi, nhưng nhiều du khách đã đội mưa đi lễ chùa Hương đầu năm. (Ảnh: Vietnamnet).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.