Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke “lén lút” mở cửa đón hàng chục khách hát

GD&TĐ - Mặc dù cơ quan chức năng đã ban hành chỉ đạo tạm dừng hoạt động nhưng một quán karaoke vẫn “lén lút” mở cửa đón hàng chục khách vào hát bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Các đối tượng có hành vi tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Các đối tượng có hành vi tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an xã Liên Xá đã tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc (có địa chỉ ở thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) có hành vi không chấp hành quy định dừng hoạt động dịch vụ karaoke để phòng chống dịch của UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc do bà Trương Thị Hồ (SN 1957, trú tại thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 38 thanh niên (19 nam và 19 nữ) bao gồm cả khách và nhân viên của quán đang hát karaoke tại 5 phòng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ngũ Phúc và các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, từ 0h ngày 26/6, tỉnh Hưng Yên đã ban hành thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn, uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ (nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động ); Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tạm thời dừng đón khách; hoạt động tập trung đông người… để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ